Tảng đá kỳ lạ bị đứt đôi bởi một nhát chém thẳng tắp: Không ai hiểu vì sao

Tảng đá Al Naslaa ở Arab Saudi bị cắt đôi một cách hoàn hảo khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi thắc mắc. 

TIN LIÊN QUAN

Đến tận bây giờ, nguồn gốc về tình trạng bị cắt đôi của tảng đá Al Naslaa vẫn là một vấn đề đau đầu chưa được giải quyết.

Ốc đảo Tayma của Arab Saudi được mệnh danh là nơi ở đầu tiên của những con người ở quốc gia này. Nơi đây tọa lạc một tảng đá kỳ lạ được đặt tên là  Al Naslaa.  Al Naslaa đặc biệt ở chỗ, nó gần như là 2 khối đá ghép sát vào nhau bằng 2 mặt phảng thẳng tắp ở giữa, đứng cân bằng trên một bệ đỡ nhỏ. Nhiều người nhận xét “vết cắt” này hoàn hảo như được chém bởi một thanh kiếm laze trong các bộ phim.

Các nhà khoa học cũng không đưa ra được lời giải thích cho vết cắt 4000 năm tuổi trên tảng đá này. Nhưng cũng nhờ sự kỳ lạ này mà tảng đá vô tình thu hút rất nhiều khách du lịch đến chiêm ngưỡng.

Những giả thuyết kì bí 

Sự cân bằng hoàn hảo của tảng đá là chủ đề được nhiều người lôi ra bàn tán, thậm chí có người cho rằng đây là sản phẩm của người ngoài hành tinh hoặc thần thánh gì đó.

“Trông tảng đá như thể bị cắt bởi một tia laze bắn ra từ những thiết bị tối tân của người ngoài hành tinh vậy”

Một số khác thì đưa ra những giả thuyết nghe có vẻ hợp lý hơn, đó là do tảng đá nằm trên đường đứt gãy địa chất. Nguyên nhân có thể đến từ việc thay đổi địa chất hoặc động đất khiến tảng đá bị tác động, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

Một giả thuyết khác cho rằng một “điểm kỳ dị” bên trong tảng đá đã bị tác động, điểm này khi tác dụng một lực nhất định vào sẽ khiến tảng đá có những vết nứt khá hoàn hảo. Các thợ làm đá ngày nay cũng áp dụng phương pháp này để gọt đẽo những tảng đá lớn theo ý muốn.

Giả thuyết này có vẻ khá đáng tin khi mà những “điểm kỳ dị” được tìm thấy bên trong tảng đá Al Naslaa cho phép tảng đá có thể tách ra theo chiều dọc, khớp với hình dạng hiện tại.

Lại có 1 giả thuyết cũng khá hợp lí khác cho rằng từ nhiều năm trước, khi tảng đá bị đóng băng, có thể do hình dạng hay vị trí của tảng đá mà nước đã ngấm vào bên trong qua các vết nứt, Khi băng tan, nước chảy dọc xuống dưới theo các vết nứt, qua hàng ngàn năm đã tạo ra vết cắt thẳng tắp như vậy.

Và còn vô vàn những giả thuyết thú vị khác nữa, từ đây là tác phẩm nghệ thuật của người cổ đại, hay chỉ là chiêu trò thu hút khách du lịch của ai đó,….

Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận, tảng đá với vết cắt hoàn hảo như vậy có thể coi là một tác phẩm đáng giá của thiên nhiên.