Bảng điểm đáng mơ ước của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018, Ngữ văn thấp nhất với 7,25 điểm

Bảng điểm đáng mơ ước của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018 Nguyễn Hoàng Cường là Toán 8,6; Ngữ văn 7,25; Lịch sử 9; Địa lý 9,25; Giáo dục công dân 9,5 và Tiếng Pháp 9,8.

Trong cơn sốt "con nhà người ta" sau kỳ thi THPT Quốc gia 2019, những thí sinh có điểm cao đã nhanh chóng được mọi người lục tìm prolife để học hỏi bí quyết học giỏi. Mới đây, fanpage chương trình Đường lên đỉnh Olympia cũng "khoe" bảng điểm cao đồng đều của Quán quân năm 2018 Nguyễn Hoàng Cường. Bài chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của cư dân mạng với vô số bình luận khen ngợi anh chàng.

Ảnh 1: Bảng điểm đáng mơ ước của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018 - We25.vn

Ảnh 2: Bảng điểm đáng mơ ước của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018 - We25.vn

Cụ thể trong kỳ thi năm nay, số điểm thi mà Hoàng Cường đạt được như sau: Toán 8,6; Ngữ văn 7,25; Lịch sử 9; Địa lý 9,25; Giáo dục công dân 9,5 và Tiếng Pháp là 9,8. Cách đây chưa đầy 1 năm, Nguyễn Hoàng Cường khi đó mới học lớp 11 trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) đã từng khiến các fan hâm mộ chương trình ngưỡng mộ khi trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế và còn là người nắm giữ nhiều kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia như trả lời đúng 12/12 câu hỏi Khởi động, điểm thi quý cao nhất (320 điểm), tổng điểm cao nhất (370 điểm).

Sau khi giành ngôi quán quân cuộc thi, anh chàng đã được nhận học bổng toàn phần dành cho bậc đại học tại trường ĐH Kỹ thuật Swinburne (Úc) với trị giá thưởng tiền mặt là 35.000 USD.

Theo Helino.vn

 Chuẩn "con nhà người ta": Đã xinh còn đạt tận 29,8 điểm, chính thức thành tân thủ khoa khối B kỳ thi THPT Quốc gia 2019