Đan Trường gây bất ngờ với kiểu tóc đuôi gà, cơ bắp cuồn cuộn tuổi 40, nhưng lý do thay đổi đằng sau mới thú vị

Nhận lời cá cược với một người bạn là để kiểu tóc này sẽ được một chiếc túi xách Louis Vuitton, Đan Trường đã chơi tới!

Trên trang cá nhân mới đây, Đan Trường chia sẻ hình ảnh mới với kiểu tóc buộc đuôi gà khá lạ mắt: "Đan Trường được cá là nếu dám để tóc này sẽ được tặng một cái giỏ sách LV. OK Thích thì chiều. Hôm nay mình đăng hình này không vì cái giỏ sách LV mà là giải đáp thắc mắc cho một số bạn... Mời Soi. Vì không có ý định để tóc này nên cái búi tóc hơi ngắn." Không chỉ thấy hứng thú với mái tóc mới, fan bày tỏ sự trầm trồ với nhan sắc trẻ trung và thân hình vạm vỡ của Đan Trường khi đã ngoài 40.


Tuổi tác không làm Đan Trường già đi một chút nào!


Ca sĩ từng thử qua nhiều kiểu như bổ luống, lệch ngôi hay undercut để làm mới hình ảnh. 

Tóc bổ luống tạo nên thương hiệu của ca sĩ những năm thập niên 1990. Kiểu rẽ ngôi chính giữa với phần mái bồng bềnh khiến anh trông có nét thư sinh. Kiểu tóc của Đan Trường từng được nhiều bạn nam thời đó học theo.

Gần đây nhất, Đan Trường trung thành với tóc theo mốt Pompadour, kiểu cắt gọt hai bên gáy, phần giữa được tạo phồng tối đa. Người hâm mộ cho rằng mốt này không phù hợp với khuôn mặt và độ tuổi của ca sĩ. 


Kiểu tóc này được Đan Trường ứng dụng trong mọi hoàn cảnh lên sân khấu, đi chơi, tham gia sự kiện. 


Năm 2018, Đan Trường thay đổi kiểu tóc liên tục.

Với mẫu Fade, ca sĩ dùng sáp giữ nếp khi vuốt tóc dựng. Kiểu này có đặc điểm là tóc ở phần đỉnh đầu dài, phù hợp với những người có khuôn mặt dài.

Từ năm 2014 đến năm 2016, Đan Trường thường tỉa tóc và vuốt keo dựng đứng, tạo cá tính mạnh mẽ, trẻ trung.


Textured cũng là kiểu ưa chuộng của ông bố một con. Mốt này chú trọng vào độ đan xen của các lớp tóc, tạo độ dày và nét lãng tử cho tóc

Theo Vietnamnet