Hà Nội tiếp tục cho tất cả học sinh các trường nghỉ tránh dịch đến ngày 15/4

TP Hà Nội vừa qua đã chính thức có những thông báo mới nhất về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh trên địa bàn toàn thành phố.

Căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, hôm 27/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu tất cả các trường học nghỉ học đến ngày 15/4. Trong thời gian học sinh nghỉ học tránh dịch, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tiến hành tổ chức học qua truyền hình đối với các học sinh từ lớp 4 đến lớp 12. Các bài dạy trong chương trình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong năm học 2019 - 2020.

Hôm 26/3, tại Hội nghị trực tuyến các trường trên địa bàn TP Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT - ông Chủ Xuân Dũng cho hay, ngay từ khi học sinh bắt đầu nghỉ học, Sở đã tổ chức 3 hội nghị trực tuyến với hiệu trưởng các trường học trên toàn thành phố để hướng dẫn, quán triệt các giải pháp phòng bệnh, chuẩn bị điều kiện cho học sinh đi học trở lại. Đến nay, các trường học đã khử khuẩn 8 lần.

Sở GD&ĐT Hà Nội xác định việc học trong thời gian này không thể bị ảnh hưởng quá nhiều, do đó ngay từ đầu mùa dịch khi học sinh bắt đầu nghỉ, Sở đã có văn bản để hướng dẫn các nhà trường hỗ trợ học sinh học trực tuyến trên hệ thống Hanoi Study và dạy học trên truyền hình bắt đầu từ ngày 9/3, dạy cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12. Trong thời gian này, Sở đều yêu cầu các nhà trường giao giáo viên nắm bắt nội dung các giờ học, giao bài tập, cũng như kiểm tra tình trạng học sinh tham gia... 

Tính đến ngày 27/3, đã có 42 tỉnh thành kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh từ 2 - 3 tuần (đến giữa tháng 4 hoặc chờ có thông báo mới). Đặc biệt, học sinh THPT ở nhiều nơi khác cũng được nghỉ sau thời gian dài đến lớp trở lại.

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan: