Sông Tô Lịch bất ngờ "hồi sinh" sau khi nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây

Sông Tô Lịch bất ngờ đổi màu lạ lẫm sau khi nhận 1 triệu m3 nước từ hồ Tây.


Công ty Thoát nước Hà Nội dự kiến xả hơn 1 triệu m3 nước, thời gian mở cửa xả sẽ kéo dài trong hai ngày 9 và 10/7. Tại khu vực cửa cống luôn có công nhân túc trực theo dõi.

Ngày 9/7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã cho mở hai cửa xả nước hồ Tây tại khu vực phố Trích Sài (quận Tây Hồ) chảy về sông Tô Lịch. Đây là công tác phục vụ thoát nước mùa mưa trên hệ thống ao hồ của thành phố.

Hồ Tây xả 1 triệu m3 nước chống ngập và làm sạch sông Tô Lịch 


Mực nước tại hồ Tây theo quy định phải duy trì ở mức 5,7 m. Trước khi mở cửa xả mực nước đạt gần 6 m.

Khu vực đầu đường Hoàng Quốc Việt, nơi đầu tiên nhận dòng nước từ hồ Tây, có chuyển biến đáng kể. Nước sông không còn màu đen như thường thấy mà đã chuyển sang màu xanh rêu.

Ông Bùi Trường (người dân sinh sống tại ngõ 91 Hoàng Quốc Việt) cho biết: "Vài năm nay tôi mới lại thấy nước sông Tô Lịch chảy lớn như vậy, mùi hôi thối cũng giảm hẳn so với đợt nắng nóng trước".

Màu sắc khác lạ ở con sông Tô Lịch.

Phía trên bờ, những bãi tập trung rác thải dọc sông Tô Lịch được công nhân VSMT thu dọn hàng ngày.

Tại khu vực đặt máy làm sạch Nano-Bioreactor của Nhật Bản, nước sông Tô Lịch đạt độ cao gần 4 m.

Trong khi đó, tại một số cửa cống, nước thải sinh hoạt đen kịt, bốc mùi hôi tanh vẫn chảy thẳng xuống sông.

Theo quan sát, việc xả nước từ hồ Tây không làm ảnh hưởng đến các máy làm sạch Nano-Bioreactor của Nhật Bản.

Nước sông Tô Lịch đoạn chảy qua đền Quán Đôi đổi màu xanh trong.