Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai soạn hợp đồng tình yêu bắt bạn gái thực hiện khiến cô nàng "toát mồ hôi", sợ "chạy mất dép"

Có lẽ bản hợp đồng đã khiến đối phương hoang mang và không bấm nút hẹn hò với anh chàng. 

Chương trình Bạn muốn hẹn hò vẫn luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận bởi sự tự nhiên, hài hước nhưng không kém phần kịch tính của các cặp đôi. Bỏ qua những lùm xùm, mới đây chương trình khiến khán giả phải "cười nghiêng ngả" trước sự xuất hiện của anh chàng Nguyễn Thành Duy (25 tuổi) cùng với bản hợp đồng hôn nhân, yêu cầu đối phương là cô nàng Đào Tiên (23 tuổi) phải thực hiện. 

Trước đó, cả hai đã có màn đối đáp giấu mặt đầy vui vẻ khiến khán giả nghĩ ngay đến một cái kết đẹp. Tuy nhiên, khi đối mặt trò chuyện, Thanh Duy bất người đưa ra một tờ giấy mang tên hợp đồng tình yêu được anh soạn sẵn. 

Trong đó, anh kể ra những điều mà người yêu tương lai sẽ được hưởng gồm: 

"1. Bạn sẽ được 1 người luôn sẵn sàng ở phía sau và chia sẻ với bạn bất kỳ nơi đâu và thời gian.

2. Lúc bạn cần thì sẽ có người tranh thủ "bay" tới bạn luôn.

3. Sẽ có những chuyến du hành đó đây bằng chiếc xe gắn máy.

4. Bạn sẽ có được người chửi lộn với bạn bất kỳ lúc nào. Và kết quả sẽ luôn luôn là bạn thắng.

5. Có được 1 người bạn nhậu tám chuyện cũng như là "bao cát" để bạn xả giận mỗi khi bạn giận hay buồn.

6. Tất cả các chi phí ký kết và thực hiện cũng như sự đồng hành của bạn được thực hiện cho đến khi cả 2 xuống lỗ thì thôi. Mọi chi phí đó sẽ được quy đổi thành 1 điều kiện là bạn phải luôn yêu thương và chung thủy với thằng bé. Đó chính là mình - Thanh Duy.

7. Điều lợi cuối cùng sẽ được thêm khi bạn chính thức về ngôi nhà chung trở thành "boss", cũng như là bà trùm của mình".


Thanh Duy mang bản hợp đồng tình yêu đến Bạn muốn hẹn hò.

Và để được hưởng 7 quyền lợi trên, thì bạn gái của Thanh Duy cũng cần tuân theo 7 điều khoản dưới đây:

"1. Bạn không được giận cá chém thớt.

2. Không được nước rồi làm tới.

3. Bạn phải biết suy nghĩ và cảm thông, chia sẻ cho thằng bé

4. Bạn phải trung thực, cung cấp thông tin chính xác rõ ràng cho thằng bé, những lúc đi công tác hay đi chơi.

5. Một khi tham gia là không được hung dữ với thằng bé, nếu vi phạm bạn phải có nghĩa vụ dắt thằng bé đi nhậu.

6. Bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ và làm theo ý kiến của thằng bé khi bạn đã làm sai 1 điều gì hoặc nói xạo.

7. Nếu bạn vi phạm một trong những điều trên thì phải chăm lo và bên cạnh thằng bé cũng như chịu trách nhiệm khi thằng bé yêu cầu".

Thanh Duy liệt kê những điều khoản có trong hợp đồng tình yêu. 

Sau khi đọc xong đủ 7 quyền lợi và điều khoản thì Thanh Duy cho biết bản thân anh cũng cần phải tuân theo 4 điều khoản dưới đây:

"1. Bạn sẽ là người đúng, là người chiến thắng trong mọi cuộc đấu tay đôi giữa 2 người.

2. Tuân thủ và sẵn sàng thực hiện điều khoản, quyền lợi dành cho bạn.

3. Không có nghĩa vụ cho những chuyện tào lao.

4. Có quyền thay đổi cũng như giảm quyền lợi, tăng điều khoản và xử phạt bất kỳ hình thức nào để có lợi nhất cho thằng bé trong khi bạn đã làm sai".

Sau khi nghe Thanh Duy chia sẻ về bản hợp đồng, Đào Tiên cho biết, bản thân cảm thấy "toát mồ hôi" trước những điều mà đối phương vừa liệt kê. Có lẽ chính bởi vậy mà dù có hợp trong tính cách, lối sống, cách nói chuyện nhưng cô nàng đã không bấm nút hẹn hò.

Lý giải về quyết định này, cô gái 23 tuổi này tâm sự bản thân muốn sau 2-3 năm nữa mới muốn lên xe hoa và tự cảm thấy mình không hợp với Thanh Duy. 


Cả hai đã phải ra về tay trắng.