Toàn bộ nội dung đề thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn Ngữ văn năm nay khiến nhiều thí sinh bất ngờ vì không nhiều học sinh nghĩ đề thi sẽ ra vào 2 tác phẩm này.

Thí sinh thi THPT Quốc gia 2019 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Tiin.vn)

Sáng nay 25/6, gần 900.000 thí sinh trên cả nước đã bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Đề thi Ngữ Văn năm nay rơi vào bài "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: Phân tích vẻ đẹp của sông Hương qua góc nhìn của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường? Câu 3 điểm hỏi về bài thơ Trước Biển của Vũ Quần Phương và Vũ Ngọc Trúc. Câu Nghị luận xã hội hỏi về ý chí của con người.

Bạn Phạm Nguyễn Công Danh học tại THPT Lương Thế Vinh, là thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi THPT Bùi Thị Xuân (Hà Nội). Công Danh chia sẻ: "Em thấy áp lực nên ra sớm chứ theo em đề dễ. Em đã đậu ĐH Tôn Đức Thắng nên chỉ thi xét tốt nghiệp thôi".

Minh Hoàng (lớp 12CA3 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) là thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên trong buổi sáng thi môn Văn tại điểm thi này. Em cho biết đề ra bài sông Hương, tuy nhiên vì không quan trọng môn Văn nên em chỉ cố làm cho xong để ăn điểm phần Đọc - Hiểu. Riêng phần Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học em hiểu tới đâu làm tới đó cho có điểm. Em hy vọng đủ điểm môn Văn để xét tốt nghiệp.

Theo Trí Thức Trẻ