Xuất hiện Tượng Quan Âm ẩn mình dưới nước có 1-0-2 lần đầu có ở Việt Nam

Mới đây, một địa điểm tham quan tâm linh ở Phú Yên xuất hiện bức tượng Phật ẩn mình dưới nước độc đáo. Đó chính là ngôi chùa nổi tiếng Thanh Lương.

Nhanh chân check-in Làng Bích Họa đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội

Tọa lạc tại thôn Mỹ Quang Nam, một làng chài thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An, cách trung tâm Thành phố Tuy Hòa 10 km về phía Bắc, chùa Thanh Lương chính là địa điểm tham quan tâm linh mới với bức tượng Phật ẩn mình dưới nước độc đáo, có 1-0-2 ở Việt Nam. 

Chùa Thanh Lương từ lâu đã nổi tiếng vì nguyên liệu làm nên ngôi chùa này chính là san hô và gáo dừa. Được biết, bức tượng Phật dưới nước vừa mới khánh thành đầu tháng 9.

Du thuyền 5 SAO tuyến Cần Thơ đi Campuchia sắp sửa được đưa vào hoạt động khiến dân tình háo hức

Bức tượng có kích thước rất lớn, lưng tựa vào hồ nước với tiểu cảnh thoáng mát ngay công viên của chùa Thanh Lương đang gây sốt bởi sự độc đáo.

Không chỉ thu hút Phật tử đến hành hương, ngôi chùa còn là điểm tham quan hấp dẫn với khách du lịch. Bước chân vào chùa, bạn có thể thư giãn, cảm nhận không gian thanh tịnh, yên bình bên bờ biển vắng.

Ảnh: Hương Heydy, Hồng Vy, Bùi Minh Trọng, Truong Kitty Nguyen, Quyen Do

Khai trương Khu vườn Nhật Bản đẳng cấp ngay  tại Hà Nội, đi chơi còn có cơ hội gặp Mỹ Tâm, Sơn Tùng