ĐTCL Mùa 5: Top đội hình nên tránh xa tại 11.12 nếu không muốn tụt rank không phanh

Sau khi phiên bản 11.12 cập bến ĐTCL thì meta đã thay đổi khá nhiều, theo đó không ít đội hình yếu đến mức không nên sử dụng khi leo rank.

Phiên bản 11.12 có rất nhiều thay đổi lớn sẽ tác động đến meta hiện tại. Vậy những đội hình nào sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và nên tránh xa để có thể leo rank hiệu quả hơn? Hãy cùng Kênh Tin Game phân tích trong bài viết này nhé!

Hecarim Kỵ Sĩ

Có lẽ đây là đội hình bị sờ gáy nặng nhất khi:

  • Hệ Kỵ Sĩ:
    • Khả năng giảm sát thương ở các mốc bị giảm: 20/30/35% ⇒ 20/25/30%.
  • Hecarim:
    • Sát thương kỹ năng bị giảm gần 1 nửa so với lúc trước: 450/600/1200 ⇒ 250/350/500.
    • Khả năng hồi máu từ kỹ năng cũng bị giảm đáng kể: 300/400/800 ⇒ 250/350/500.
  • Brand:
    • Thời gian khóa năng lượng sau khi dùng kỹ năng bị tăng từ 1 giây lên thành 1.5 giây.
ĐTCL: Quẩy rank cực khỏe cùng “Karma Medic”, meta cực khỏe trong 11.12 tới
ĐTCL: Quẩy rank cực khỏe cùng “Karma Medic”, meta cực khỏe trong 11.12 tới
Với sự thay đổi trong cách chọn trang bị, đội hình Thần Sứ giờ đây trở nên cực kì bá đạo nhờ con bài Karma "siêu hồi phục".

Với việc từ tướng chống chịu chính là Hecarim cho tới tướng sát thương chủ lực là Brand đều bị giảm sức mạnh, có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta cất poster “ngựa non háu đá” vào góc rồi! Và tất nhiên đội hình đã từng làm mưa làm gió tại phiên bản 11.11 sẽ không còn đất diễn tại phiên bản này.

Leblanc Sát Thủ Tiên Hắc Ám

ĐTCL Mùa 5: Top đội hình nên tránh xa tại 11.12 nếu không muốn tụt rank không phanh

Dù đã bị giảm sức mạnh ở phiên bản trước nhưng Riot vẫn tiếp tục mạnh tay hành quyết Leblanc:

  • Sát thương kỹ năng giảm mạnh: 200/250/500 ⇒ 100/150/250.
  • Thời gian làm choáng được điều chỉnh: 2 giây ở mọi cấp ⇒ 1.5/2/2.5 giây.
  • Máu được tăng từ 550 lên thành 600.

Với việc sát thương bị giảm một nửa như vậy, thời gian làm choáng ở đầu trận cũng bị giảm, gần như việc chơi Leblanc chủ lực là không thể vì Leblanc sẽ có giai đoạn đầu trận cực kỳ khổ sở. Riot Mortdog cũng chia sẻ họ muốn biến Leblanc thành một vị tướng chuyên gây khống chế thay vì sát thương chính trong đội hình sát thủ nên cô nàng được tăng một chút máu để có thể sống sót và xích kẻ địch được nhiều hơn. Nhưng có lẽ điều này là không đủ!

Riven Thần Sứ Quân Đoàn

ĐTCL Mùa 5: Top đội hình nên tránh xa tại 11.12 nếu không muốn tụt rank không phanh

Riven nổi lên như một hiện tượng trong phiên bản 11.11 nhờ khả năng gây sát thương vật lý vượt trội nhưng chưa hưởng ánh hào quang được bao lâu, cô nàng lại bị Riot nắm cổ lôi xuống khi vừa bị giảm chỉ số cơ bản lẫn sát thương kỹ năng:

  • Sát thương vật lý cơ bản: 90 ⇒ 85.
  • Sát thương kỹ năng: 90/100/150% ⇒ 90/100/130%.

Thực ra, đội hình Riven vốn rất khó có thể có top cao trong trận đấu nếu không lên được 3 sao vì sẽ cực kỳ thiếu sát thương ở cuối trận do đây là một đội hình phụ thuộc hoàn toàn vào Riven và gần như không có nguồn sát thương phụ từ những tướng trong hệ. Do đó, khi bị giảm sức mạnh đi vị tướng chủ lực duy nhất, đội hình này sẽ yếu đi rất nhiều so với phiên bản 11.11. Liệu đây có phải quyết định đúng đắn của Riot?

Kayle Hiệp Sĩ

Kayle vẫn liên tục được Riot “chăm sóc” khi vừa được lên thớt ở phiên bản trước, sang phiên bản này lại ăn gậy, và ở phiên bản sau nữa sẽ bị rework hoàn toàn.

  • Số đòn đánh cần để kích hoạt bất tử: 7 ⇒ 10.

Thêm 3 đòn đánh có nghĩa là Kayle sẽ có quãng thời gian trống rất dài giữa những đợt có bất tử hộ thân, mở ra cơ hội cho kẻ địch kết liễu vị tướng này dễ dàng hơn. Sau khi bị giảm 200 máu gốc trong phiên bản trước, Kayle vốn dĩ đã rất mong manh, giờ Riot muốn Kayle sống sao đây?

Sion Thây Ma

ĐTCL: Hecarim, Katarina và Kayle bị Riot “khai tử” khỏi meta 11.12
ĐTCL: Hecarim, Katarina và Kayle bị Riot “khai tử” khỏi meta 11.12
Phiên bản 11.12 của ĐTCL chuẩn bị nhận đợt giảm sức mạnh những vị tướng 3 tiền như Katarina hay Riven, cùng sự trở lại của những carry 4 tiền.

Sion đã bị thay đổi cơ chế lao vào khi giờ đây khi “đội mồ sống dậy”, Sion sẽ dừng lại sau khi tông trúng 2 tướng địch chứ không lao thẳng vào ám sát tuyến sau của kẻ địch được nữa, điều này sẽ khiến cho Sion trở nên khá “tù” khi đứng đấm dàn chống chịu của đội phương và bị chủ lực địch tiêu diệt. Ngoài ra, sát thương của Sion cũng bị giảm đáng kể:

  • Sát thương vật lý: 100/160/220 ⇒ 90/150/200.
  • Sát thương vật lý cộng thêm mỗi cấp sao: 10/16/22 ⇒ 9/15/20.

Bù lại, Sion đã được tăng một chút giáp và kháng phép nhưng có lẽ không phải là một con số đáng kể để bù lại tổn thất về mặt sát thương.

Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ giúp mọtgame nhé. Chúc các bạn leo rank vui vẻ và thuận lợi!

Fanpage Kênh Tin Game Esports - khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video.. vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN!
Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?
Và cuối cùng bạn đã đăng ký kênh Youtube của Kênh Tin Game chưa? Đăng ký đi vì nó miễn phí.